Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-manh-vao-cac-bang-o-nhom-toi-pham-hoat-dong-tren-dia-ban-nghe-an-787239/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-manh-vao-cac-bang-o-nhom-toi-pham-hoat-dong-tren-dia-ban-nghe-an-787239/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/03/2018, 09:00 [GMT+7]

Đánh mạnh vào các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn Nghệ An

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, góp phần kìm giữ các loại tội phạm. Đặc biệt, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương trong việc đấu tranh với tội phạm băng, ổ nhóm đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của đối tượng trong 1 vụ án
Cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự lấy lời khai của đối tượng trong 1 vụ án

Theo đó, qua hơn 2 tháng triển khai, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 193 vụ, bắt giữ, xử lý 293 đối tượng; thu 4 xe ôtô, 37 xe máy, 1 máy trộn bê tông, 12 máy tính xách tay, máy tính bảng, 59 ĐTDĐ, 5 khẩu súng, 29 dao, kiếm các loại, 6 tấm vải xuất khẩu (trị giá hơn 100 triệu đồng) và nhiều tài sản khác có tổng trị giá hơn 2,3 tỉ đồng. Trong đó, đã đấu tranh, triệt xoá thành công một số băng, ổ nhóm hoạt động mang tính manh động, chuyên nghiệp.

Điển hình như: Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự phá Chuyên án 1217T, triệt xóa 1 ổ nhóm hoạt động đòi nợ thuê chuyên nghiệp, bắt 8 đối tượng hình sự; trong đó, đối tượng cầm đầu có 3 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, 1 tiền án về tội cướp tài sản và 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào ngày 14/12, khi cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Công an xã Nghi Phương với nội dung: Buổi chiều cùng ngày, có 6 thanh niên bịt mặt, đi 2 xe máy đến nhà ông Ngô Xuân Đồng (SN 1954), bà Hoàng Thị Hạnh (SN 1959) ở xóm 10, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc có hành vi đe dọa và đòi nợ thuê. Không dừng lại tại đó, chúng còn dùng tuýp sắt đánh con trai ông Đồng là Ngô Trí Thức (SN 1986) vào đầu và người, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành soát xét các đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm theo dạng băng, ổ nhóm trên địa bàn để truy tìm kẻ gây án. Kết quả, ngay sau đó, lực lượng này đã truy tìm và tóm gọn 8 đối tượng; đồng thời, góp phần triệt xoá 1 băng nhóm chuyên đòi nợ thuê trên địa bàn.

Tiếp đó, Công an huyện Quỳ Hợp khám phá thành công Chuyên án 118Y, bắt 13 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng vũ khí, hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp; thu 2 khẩu súng quân dụng, 1 xe ôtô, 3 xe máy, 7 đao, kiếm; ra quyết định khởi tố đối tượng cầm đầu là Phan Văn Thọ về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”…

Đặc biệt, với Chuyên án 127H, Công an Nghệ An đã bắt nhóm đối tượng sử dụng vật liệu nổ để phá huỷ máy rút tiền tự động tại TX Cửa Lò. Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Thành (22 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi), Lương Văn Hòa (22 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi), cùng trú tại huyện Quỳ Hợp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 22/12/2017, người dân TX Cửa Lò bị đánh thức bởi tiếng nổ rất lớn. Nhiều người chạy về hướng phát ra tiếng nổ thì phát hiện cây ATM đặt cạnh cổng Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An nằm trên đường Phan Sào Nam, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò đã bị phá huỷ. Thông tin lập tức được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thị xã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhận thấy tính phức tạp của vụ việc, Công an Nghệ An quyết định xác lập Chuyên án 127H để tập trung lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ.

Gần 1 tháng ròng rã thu thập thông tin, tài liệu, nhất là các đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm dạng băng, ổ nhóm trên địa bàn. Qua đó, chân dung các đối tượng gây án dần lộ rõ. Đến ngày 16/1/2018, các Phòng An ninh điều tra, Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Kỹ thuật nghiệp vụ II; Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an TX Cửa Lò phối hợp đấu tranh, phá thành công Chuyên án 127H, bắt 4 đối tượng trên về hành vi sử dụng vật liệu nổ phá hủy máy rút tiền tự động của Ngân hàng Công thương Việt Nam xảy ra tại TX Cửa Lò.

Theo đó, để có tiền chi tiêu và trả nợ, Thành đã mua thuốc nổ của Hòa và Dũng rồi chế thành quả mìn tự chế. Sau khi chế thành công mìn, Thành rủ Hiệp chạy xe máy từ phòng trọ ở TP Vinh xuống TX Cửa Lò để cho nổ cây ATM. Tuy nhiên, sau khi nổ, cả hai không lấy được tiền nên đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi bị phát hiện và truy lùng, các đối tượng nhanh chân tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, hành vi của bọn chúng đã không thoát khỏi “tầm ngắm” của Ban chuyên án 127H. Cuối cùng, chúng cũng phải trở về quy án.

Việc khám phá thành công Chuyên án đã kịp thời ngăn chặn ý đồ sử dụng vật liệu nổ tấn công người đi đường để cướp tài sản của các đối tượng, thu 1,6 kg vật liệu nổ. Với việc khám phá thành công Chuyên án lớn này, Công an Nghệ An được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có Thư khen; lãnh đạo Bộ Công an có Thư khen và quyết định thưởng 40 triệu đồng.

Với việc tấn công, trấn áp mạnh mẽ vào loại tội phạm băng, ổ nhóm, Công an Nghệ An đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

.

Thuỳ Anh

.