Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mua-le-hoi-xuan-mau-tuat-782348/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/tang-cuong-dam-bao-an-ninh-trat-tu-mua-le-hoi-xuan-mau-tuat-782348/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 26/02/2018, 08:46 [GMT+7]

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất

(Congannghean.vn)-Mùa lễ hội năm 2018 tại Nghệ An đang thu hút hàng chục nghìn lượt du khách về hành hương, tham quan, vãn cảnh tại các đền, chùa, khu di tích. Để đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho du khách và bảo vệ các khu di tích, hướng tới một mùa lễ hội bình yên, chính quyền các địa phương, ban quản lý các di tích, nhất là lực lượng Công an Nghệ An với vai trò nòng cốt, chủ công, đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường lực lượng xuống địa bàn, triển khai nhiều phương án phối hợp nhằm đảm bảo tốt nhất về ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ và an toàn cho các đoàn khách...

Lực lượng Công an TP Vinh hướng dẫn người dân vào hành lễ tại đền thờ vua Quang Trung (Núi Quyết, TP Vinh)
Lực lượng Công an TP Vinh hướng dẫn người dân vào hành lễ tại đền thờ vua Quang Trung (Núi Quyết, TP Vinh)

Là mảnh đất với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, mỗi dịp Xuân về, Nghệ An có tới hàng chục lễ hội trải dài từ miền ngược đến miền xuôi. Đi lễ hội đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống, là dịp để người dân tìm về cội nguồn, gửi gắm ước nguyện tâm linh; đồng thời cũng là dịp du khách gần xa khám phá nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ. Hòa chung không khí tưng bừng của mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 trên khắp cả nước, mùa lễ hội ở Nghệ An cũng đã khởi động với nhiều lễ hội lớn, nhỏ diễn ra ở khắp các địa phương. Thời điểm này, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, đền, chùa ở Nghệ An mỗi ngày đón hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Xác định công tác đảm bảo ANTT, TTATGT mùa lễ hội năm 2018 là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương, các đội nghiệp vụ điều tra cơ bản, lên danh sách và thành lập các chốt trạm trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tin tố giác tội phạm. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ liên ngành tuần tra kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó chú trọng các đối tượng trộm cắp, móc túi…

Trước đó, Công an Nghệ An đã chủ động khảo sát và xây dựng các phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn, tập trung lực lượng tại các điểm đến thu hút đông du khách, sẵn sàng các phương án trong mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách; đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và các cơ quan, ban, ngành cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh, xử lý các hoạt động lễ hội “biến tướng” không phù hợp với văn hóa dân tộc và xử lý, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan…

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết: “Để đảm bảo ANTT và an toàn tuyệt đối tại các điểm đến như khu di tích Kim Liên, mộ bà Hoàng Thị Loan, chùa Đại Tuệ, đền Vua Mai…, Công an huyện đã điều động 1/2 quân số của đơn vị tăng cường từ ngày 16/2/2018 (tức là mùng 1 Tết Nguyên đán) đến hết mùa lễ hội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn phân công một tổ công tác luôn túc trực 24/24 giờ, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ phát sinh vụ việc mất ANTT. Bên cạnh đó, tổ công tác của Công an huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng tăng cường của Phòng An ninh xã hội, Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ và lực lượng Công an xã, ban quản lý các di tích, đền chùa trong việc đảm bảo ANTT, TTATGT, ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan...”.

Đến thời điểm hiện tại, nhờ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các phương án đảm bảo ANTT và TTATGT trên các tuyến đường cũng như các phương án phòng chống cháy nổ nên tình hình ANTT tại các khu di tích, đền chùa trên toàn tỉnh được giữ vững. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thân thiện, an toàn cho các điểm tâm linh nói riêng và du lịch Nghệ An nói chung.

.

Thu Thủy

.