Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/triet-xoa-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-lo-de-764771/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/triet-xoa-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-lo-de-764771/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 01/11/2017, 09:58 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

(Congannghean.vn)-Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện, thời gian gần đây, tại địa bàn thị trấn Anh Sơn và một số xã lân cận xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, đẩy nhiều người vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn lấy lời khai đối tượng đánh bạc
Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn lấy lời khai đối tượng đánh bạc

Trước tình hình trên, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung xác minh, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm này. Qua điều tra ban đầu, Công an huyện đã xác định, trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn, hoạt động phức tạp và tinh vi, với sự tham gia của nhiều đối tượng. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo xác lập Chuyên án 248L để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.

Ban chuyên án đã nhanh chóng đi sâu nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của những tụ điểm lô đề này nhằm truy tận gốc đường dây. Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định được Nguyễn Anh Thơ (SN 1981) trú tại khối 6B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề “khủng” này. Để mở rộng hoạt động trên địa bàn, Thơ đã tổ chức nhiều “đại lý chân rết” tiến hành nhận ghi lô đề. Nhằm đối phó với cơ quan Công an, các “đại lý” hoạt động với hình thức thông qua tin nhắn điện thoại, facebook, zalo, sau đó tổng hợp và chuyển cho Thơ qua tin nhắn.

Một số đối tượng trong đường dây của Thơ là những kẻ đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên rất tinh vi, xảo quyệt trong việc đối phó nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Suốt 2 tuần tập trung theo dõi di biến động của Thơ, Ban chuyên án nhận thấy, các đối tượng “đại lý” chuyển tin nhắn đến cho Thơ ghi lô đề và được Thơ tổng hợp lại bằng cách ghi vào một cuốn sổ và sẽ được công bố sau 18 giờ 30 phút hàng ngày. Sau thời điểm này, mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa đi. Tổng hợp thông tin tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã lựa chọn thời điểm thích hợp để phá án.

Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/10/2017, Ban chuyên án tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng (SN 1974) trú tại thôn 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ 1 điện thoại di động, trong đó có lưu giữ toàn bộ tin nhắn chuyển “bảng lô đề” cho Nguyễn Anh Thơ. Đấu tranh khai thác nhanh đối tượng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Anh Thơ, thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi số liệu lô đề.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ các đối tượng là các con bạc lớn, các “đại lý” của Thơ gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1991) trú tại thôn 1, xã Phúc Sơn; Nguyễn Văn Quán (SN 1994) trú tại thôn 15, xã Long Sơn; Nguyễn Anh Dần (SN 1974) trú tại thôn 3, xã Phúc Sơn; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992) trú tại khối 2, Bùi Ly Na (SN 1982) trú tại khối 4A, cùng thị trấn Anh Sơn; Nguyễn Thị Thủy (SN 1972) trú tại thôn 5, xã Phúc Sơn; Thái Văn Trường (SN 1986) trú tại thôn 15, xã Long Sơn; Ngô Trí Tân (SN 1974) trú tại thôn 3, xã Phúc Sơn, cùng huyện Anh Sơn và Phan Thế Dũng (SN 1994) trú tại khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định, số lượng tiền ghi lô đề liên quan đến đường dây này trong ngày bị bắt lên đến hơn 300 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng xác định được, trong khoảng thời gian 2 tuần, ước tính số tiền các đối tượng đã sử dụng đánh lô đề lên đến hàng tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án “Đánh bạc” và khởi tố bị can đối với 11 đối tượng là những “đại lý” trong đường dây đánh bạc này.

Hiện nay, tình trạng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề đang có dấu hiệu gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, gây bất ổn trong nhiều gia đình. Các đối tượng “cầm cái” thu lợi và làm giàu bất chính nhờ những người tham gia đánh lô đề. Vụ án nói trên là một bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng nào còn đam mê tham gia “đỏ, đen”, muốn làm giàu mà không đổ công sức lao động.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

.

Xuân Thống

.