Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/phat-hien-boc-go-nhieu-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-741327/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/phat-hien-boc-go-nhieu-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-741327/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 06/06/2017, 07:40 [GMT+7]

Phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia

(Congannghean.vn)-Là địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào dài, địa hình đồi núi hiểm trở, Nghệ An là một trong những địa bàn các đối tượng ma tuý chọn làm nơi ẩn náu và hoạt động phạm tội. 6 tháng đầu năm 2017, tội phạm ma tuý phát hiện giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; nổi lên là tình trạng một số nhóm đối tượng có cả người nước ngoài mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới.

Một số đối tượng và tang vật trong các chuyên án ma túy
Một số đối tượng và tang vật trong các chuyên án ma túy

Thời gian qua, cùng với các mặt công tác khác, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới; triệt xóa các đường dây ma túy lớn, các tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các đường dây, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp (MTTH), ma túy đá.

Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Ma tuý trong toàn tỉnh đã điều tra, làm rõ 532 vụ, bắt 657 đối tượng phạm tội ma tuý. Trong đó, đã tổ chức tấn công vũ trang, đẩy đuổi 8 nhóm, bắt giữ 7 đối tượng, phá dỡ 13 lều, lán trại, thu 764,2 gam hêrôin, 6.070 viên MTTH, 2 xe máy, 18 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 4 quả lựu đạn. Đặc biệt, qua công tác đấu tranh, đã phát hiện, triệt xóa 20 đường dây ma tuý lớn, bắt 36 đối tượng, thu 3,1 kg hêrôin, 30.623 viên MTTH, 14,2 kg ma túy đá.

Điển hình như: Liên tiếp trong 2 ngày đầu năm 2017, tại khu vực rừng núi thuộc các xã Xá Lượng, Thạch Giám, Yên Na, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương phá thành công 2 Chuyên án 117M và 217M. Theo đó, lực lượng Công an đã tổ chức tấn công vũ trang, đẩy đuổi 4 nhóm gồm 9 đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực rừng núi thuộc huyện Tương Dương.

Chuyên án đấu tranh thành công đã góp phần triệt xoá 1 tụ điểm phức tạp, 1 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, phá bỏ 6 lều, lán trại, bắt 3 đối tượng, thu 2 bánh hêrôin có trọng lượng 732 gam, 6.000 viên MTTH, 3 quả mìn tự chế, 10 khẩu súng tự chế, 10 dao kiếm các loại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình vây bắt.

Trước đó, Công an phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Thanh Chương phá 2 chuyên án 126T và 246H, triệt xoá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, các lực lượng đã khám phá thành công Chuyên án 246H, bắt  đối tượng Ngô Thị Toàn (SN 1967) trú tại phường Bến Thủy, Hồ Thị Thủy (SN 1971) trú tại phường Lê Mao, cùng TP Vinh khi chúng đang có hành vi giao dịch mua bán ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh hêrôin có trọng lượng 351 gam, 1 điện thoại di động.

Tang vật ma túy bị thu giữ
Tang vật ma túy bị thu giữ

Đấu tranh mở rộng Chuyên án, lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Ngô Thị Hoa trú tại khối 15, phường Bến Thủy, TP Vinh đã được thực hiện. Qua khám xét, Ban chuyên án thu giữ 1 cây hêrôin có trọng lượng 42,5 gam, 1 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly điện tử dùng để cân ma túy.

Ngày 19/12, Công an phường Hà Huy Tập cũng chủ trì phá Chuyên án mang bí số 126T, bắt quả tang Nguyễn Trí Kiều trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, khi đang vận chuyển ma túy tại đường liên thôn của địa phương. Khám xét người đối tượng, Ban chuyên án thu 1 bánh hêrôin có trọng lượng 330 gam, 100 USD và 5 triệu đồng. Khám xét nhà ở của đối tượng, Ban chuyên án tiếp tục thu giữ 1 ôtô, 1 khẩu súng săn và 5 triệu đồng.

Đấu tranh với các đường dây ma tuý dạng đá thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn Nghệ An, Công an TP Vinh cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công Chuyên án 111MĐ. Theo đó, ngày 21/1, tại khu vực cầu Bến Thuỷ 2, thuộc xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo (SN 1970) và Tống Thị Trang (SN 1976) cùng trú tại phường Quang Trung, TP Vinh đang có hành vi mua bán trái phép ma tuý đá từ Lào về Nghệ An tiêu thụ. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 4 túi ma tuý đá có trọng lượng 4,98 kg, 9  ĐTDĐ, 11 triệu đồng, 1 quyển hộ chiếu, 1 CMND và 1 cân tiểu ly.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một số đối tượng bên kia biên giới Cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh để thiết lập đường dây mua bán ma tuý đá xuyên quốc gia. Sau khi nhận hàng từ bên kia biên giới, 2 “bà trùm” ma tuý đưa về TP Vinh rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngày 1/3/2017, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh đã phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh phá Chuyên án 389C, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý có số lượng lớn từ Lào về Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu 16.000 viên MTTH, 1 kg ma tuý đá, 1 khẩu súng tự chế.

Theo đó, từ dịp Tết Nguyên đán 2017, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phát hiện một số đối tượng từ Lào sang TP Vinh để thăm dò đưa ma túy sang bán kiếm lời. Đường dây này thường mua bán số lượng ma túy lớn, được tổ chức chặt chẽ. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xác lập Chuyên án 389C để đấu tranh triệt phá.

Với thủ đoạn thường xuyên dùng xe ôtô cá nhân, trong vai khách du lịch, ở các khách sạn hạng sang để tổ chức giao dịch. Quá trình trao đổi, mua bán ma tuý, các đối tượng thường sử dụng tiếng Lào. Ngoài ra, các đối tượng còn mang theo vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu là Bun My Hạ (27 tuổi) trú tại bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào. Sau khi nắm rõ thủ đoạn hoạt động của đường dây này, ngày 22/2, Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, cùng ngày, khi phát hiện Bun My Hạ đang chỉ đạo cho đàn em Văn Xay Hạ mang ma tuý theo đường tiểu ngạch vượt biên sang Hà Tĩnh chờ hắn từ TP Vinh sang để thực hiện giao dịch, Ban chuyên án lập tức đón lõng và bắt giữ Hạ. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế và nhiều viên đạn cùng 1 kg ma túy đá, 16.000 viên MTTH, 3 điện thoại di động. Cũng thời điểm này, tổ công tác khác trong Ban chuyên án đã đón lõng Bun My Hạ và bắt giữ thành công đối tượng khi hắn đang trên đường sang Hà Tĩnh lấy “hàng” từ đàn em để thực hiện giao dịch.

Gần đây nhất, ngày 6/5/2017, Công an huyện Quế Phong đã khám phá thành công Chuyên án 517C, bắt đối tượng Ngô Văn Cường (SN 1988) trú tại khối 8, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, thu 1,5 bánh hêrôin  có trọng lượng 440 gam, 200 viên MTTH, 2 ĐTDĐ, 1 xe máy, 1 con dao và 22,8 triệu đồng. Qua đó, góp phần triệt xoá đường dây ma tuý từ Lào về Nghệ An tiêu thụ.

Với những nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Ma tuý nói riêng, lực lượng Công an Nghệ An nói chung đã điều tra, làm rõ và triệt xoá nhiều đường dây ma tuý lớn, góp phần hạn chế tình trạng thẩm lậu ma tuý từ biên giới vào địa bàn Nghệ An tiêu thụ, góp phần ngăn chặn nguồn “cung” và từng bước giảm thiểu đối tượng phạm tội ma tuý trên địa bàn.

.

Thuỳ Anh

.