Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/bat-ma-tuy-phat-hien-ra-sung-con-tu-che-va-hung-khi-745025/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/bat-ma-tuy-phat-hien-ra-sung-con-tu-che-va-hung-khi-745025/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt ma túy, phát hiện ra súng 'côn' tự chế và hung khí - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/06/2017, 08:34 [GMT+7]

Bắt ma túy, phát hiện ra súng 'côn' tự chế và hung khí

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngay từ những ngày đầu tháng 6, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tập trung lực lượng truy quét mạnh mẽ, hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ đó, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó phá thành công Chuyên án 617Đ, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2 đối tượng Lê Văn Đức, Lê Ngọc Đào
2 đối tượng Lê Văn Đức, Lê Ngọc Đào

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương xuất hiện một số điểm bán lẻ ma túy mà đối tượng bán là những con nghiện lâu năm, không có việc làm ổn định nên mua ma túy từ nơi khác về sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời. Chúng thường tổ chức mua bán và sử dụng ma túy ngay tại nhà hoặc chọn các địa điểm vắng vẻ, xa khu dân cư để sử dụng và giao dịch “hàng” khiến công tác theo dõi, điều tra của lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ngày 15/6/2017, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 617Đ, do Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, với quyết tâm triệt xóa các điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Sau một thời gian điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, Ban chuyên án thấy nổi lên 2 đối tượng Lê Văn Đức (SN 1995) trú tại xóm Luân Sơn và Lê Ngọc Đào (SN 1976) trú tại xóm Luân Phú, cùng xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương.

Qua công tác trinh sát và phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21/6/2017, Tổ công tác Công an huyện Thanh Chương đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Đức đang mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 6 gam ma túy đá hắn giấu giữa lòng bàn chân trái và đế dép.

Tại cơ quan CSĐT, Đức khai mua số ma túy đá trên tại nhà Lê Ngọc Đào. Cơ quan CSĐT huyện Thanh Chương đã tiến hành khám xét nhà của Đào, thu giữ 3 khẩu súng côn tự chế, 3 viên đạn và 1 thanh kiếm.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Hiện, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đức và Lê Ngọc Đào về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, từ đầu tháng 6/2017 đến nay, Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Những thành tích xuất sắc trên của Công an huyện đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi tội phạm ma túy, từng bước xóa bỏ hoàn toàn các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy, đảm bảo ANTT, đem lại niềm tin trong nhân dân, được Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thu Thủy

.