Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/em-dam-anh-trai-tu-vong-linh-an-tu-715557/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/em-dam-anh-trai-tu-vong-linh-an-tu-715557/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Em đâm anh trai tử vong, lĩnh án tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 24/12/2016, 15:28 [GMT+7]

Em đâm anh trai tử vong, lĩnh án tù

(Congannghean.vn)- Ngày 23/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sư sơ thẩm xét xử Lê Đình Thắng (SN 1991), trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
 
Trước đó, do nghi ngờ em trai mình là Lê Đình Thắng đang còn sử dụng ma túy nên khoảng 21 giờ ngày 25/10/2016, anh Lê Đình Dũng đã dùng chiếc điều cày đuổi và đánh liên tiếp vào người Thắng. Khi đuổi đến khu vực giếng nước nhà mình, Thắng tiếp tục bị anh Dũng đánh vào trán khiến chảy máu. Trong khi anh trai không có ý định dừng lại và tiếp tục lao vào đánh mình, quẫn quá làm liều Thắng cầm con dao gần đó đâm 1 nhát vào vùng nách bên trái Dũng. Hậu quả khiến anh này gục tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.  Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lê Đình Dũng là do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do vết thương xuyên thủng phổi trái.
Bị cáo Lê Đình Thắng tại tòa
Bị cáo Lê Đình Thắng tại tòa
Tại phiên tòa, bị cáo Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Thắng 9 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
.

Đình Hưng