Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/ca-quynh-luu-trong-2-ngay-bat-4-vu-mua-ban-tang-tru-van-chuyen-phao-716507/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/ca-quynh-luu-trong-2-ngay-bat-4-vu-mua-ban-tang-tru-van-chuyen-phao-716507/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trong 2 ngày bắt 4 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 30/12/2016, 16:03 [GMT+7]
CA Quỳnh Lưu:

Trong 2 ngày bắt 4 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm và vi phạm về pháo của Công an tỉnh, thời gian qua Công an huyện Quỳnh Lưu đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc; triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép pháo.
 
Càng gần đến Tết nguyên đán hoạt động tội phạm và các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi vi phạm về pháo. Trước thực trạng đó, Công an huyện đã quán triệt mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo. Ngoài ra tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai các phương án, ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền vận động, ký cam kết đến từng trường học, từng khu dân cư, các xã trên địa bàn. Theo đó các học sinh, hộ gia đình ký cam kết không đốt pháo nổ, tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và mua bán pháo nổ trái phép. 
 Trong 2 ngày cuối năm Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ, xử lý nhiều vi phạm về pháo nổ
Trong 2 ngày cuối năm Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ, xử lý nhiều vi phạm về pháo nổ
Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, sự ra quân đồng loạt của các tổ, đội trong những ngày cuối năm Công an huyện liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Điển hình vào hồi 19 giờ 29/12, tại xóm 7, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Lê Đức Khánh (SN 1993, trú tại xóm 16, xã Quỳnh Văn) về hành vi mua bán pháo nổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu tại hiện trường 12kg pháo các loại. 
 
Cùng ngày tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng, tổ công tác Công an huyện cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Ngô Minh Đồng (SN 1990, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hồng) khi y đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ. Lực lượng công an đã thu giữ 19kg pháo. Tại xóm 11, xã Quỳnh Lâm, Công an huyện cũng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Đàm Minh Đạt và Nguyển Đình Bích, đều trú tại Diễn Lâm, Diễn Châu về hành vi trên. Tổ công tác đã thu giữ 8,2kg pháo. 
 
Trước đó vào đêm ngày 28/12, Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Đào Thị Hạ (SN 1990, trú tại xóm 3, xã Sơn Hải) khi Hạ đang trên đường vận chuyển 6kg pháo đi tiêu thụ. Hiện các vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Nhận định hành vi vi phạm về pháo nổ dịp cuối năm sẽ nhiều diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống pháo nổ một cách quyết liệt, kịp thời nhằm đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.
.

Huyền Thương

.