Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/triet-xoa-2-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-xe-may-650664/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201512/triet-xoa-2-nhom-doi-tuong-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-xe-may-650664/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa 2 nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 05/12/2015, 15:03 [GMT+7]

Triệt xóa 2 nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm xe máy

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo vệ tài sản, kẻ gian đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản. Điều này không chỉ gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân mà còn ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Với sự mưu trí, sáng tạo, sau một thời gian xác lập chuyên án, mới đây, Công an huyện Nam Đàn đã đấu tranh, triệt xoá 2 nhóm gồm 6 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn 2 huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn (Nghệ An).

Từ đầu tháng 9/2015, trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản, trong đó chủ yếu là xe máy. Điển hình, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 8/9, ông Hồ Vĩnh Phúc (SN 1969) ở xóm 5, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dựng xe máy ở sân rồi vào nhà ăn cơm. Tuy nhiên, khi trở ra, chiếc xe máy BKS 37M1-624.95 trị giá 17 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ ngày 12/9, anh Nguyễn Xuân T. trú tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dựng xe bên lề đường trên đường tả đê sông Lam để xuống ruộng kiểm tra. Lợi dụng sơ hở của anh, kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe máy Exciter BKS 37B1-944.46 trị giá 25 triệu đồng.

Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai 1 đối tượng bị bắt giữ
Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai 1 đối tượng bị bắt giữ

Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ việc mà kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của người dân trong việc bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, Công an huyện Nam Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 415T để đấu tranh với loại tội phạm này, do Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban, cùng các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn do thông tin mà bị hại cung cấp cho cơ quan điều tra khá ít và việc nhận dạng các đối tượng gây án cũng không được bị hại xác định một cách rõ ràng. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh đến cùng, sau một thời gian huy động nhiều lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/9, Công an huyện Nam Đàn đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Đặng Thanh Hiền (SN 1986), Đặng Thanh Hải (SN 1993) cùng trú tại xóm 5, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Hoàng Khắc Trường (SN 1997) trú tại xóm 6, xã Thanh Tiên, cùng huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm tài sản.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng trong Chuyên án

Tiếp tục điều tra, ngày 11/11/2015, Công an huyện Nam Đàn bắt giữ 2 đối tượng Lê Văn Đồng (SN 1986) trú tại thôn Nam Trung, xã Chư Kbô, huyện KrôngBuk, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) thường trú tại xóm 12, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động và 1 bộ vam phá khóa. Đấu tranh mở rộng Chuyên án, ngày 17/11/2015, Công an huyện tiếp tục bắt Nguyễn Anh Tú (SN 1985), thu giữ thêm 3 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Đồng, Sơn và Tú khai nhận đã thực hiện 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An). Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát trước khi bị người dân phát hiện. Sau đó, chúng mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ, số tiền có được, các đối tượng dùng để sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân.

Điều đáng nói là, trong Chuyên án này, đa số các đối tượng đều có tiền án về tội trộm tài sản, trong đó có đối tượng có tới 3 - 4 tiền án. Theo Đại úy Nguyễn Đức Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Nam Đàn, trong các vụ việc trên, việc người dân chủ quan trong quản lý, bảo vệ tài sản của bản thân là một trong những yếu tố “tiếp tay” cho tội phạm. Vì thế, để hạn chế tình trạng trên, ngoài sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cơ quan Công an, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý tài sản.

Được biết, hiện, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố các vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.

.

Mai Hậu

.