Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201511/can-bo-xa-cung-3-lam-tac-pha-rung-dau-nguon-647242/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201511/can-bo-xa-cung-3-lam-tac-pha-rung-dau-nguon-647242/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cán bộ xã cùng 3 lâm tặc phá rừng đầu nguồn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/11/2015, 14:29 [GMT+7]

Cán bộ xã cùng 3 lâm tặc phá rừng đầu nguồn

(Congannghean.vn)-Ngày 17/11, Thượng tá Chu Minh Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau một thời gian điều tra mật phục, chiều chủ nhật 15/11 tổ công tác của đơn vị đã ập vào một lán trại của “lâm tặc” tại khe Béng, khu vực rừng đầu nguồn thuộc bản Piêng Cọoc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) bắt quả tang 3 “lâm tặc”, khi đang dùng máy tời tự tạo để tời gỗ từ cửa rừng xuống.

Tại hiện trường tổ công tác thu giữ 26 tấm gỗ đã xẻ thành các bộ gỗ dong (mỗi tấm dài 3,5 mét, rộng 1 mét, dày 18 cm), một máy tờ, 1 cuộn dây cáp sắt. Đi bộ khoảng 20 phút vào cửa rừng, tổ công tác phát hiện hơn 10 tấm gỗ xăng vì khác cũng đã xẻ thành dong đang nằm trong khe suối và 2 gốc cây có đường kính khoảng hơn 1 mét đã bị đốn hạ.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường trực tiếp chỉ đạo vụ tàn phá rừng trái phép tại bản Piêng Cọoc
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường trực tiếp chỉ đạo tại bản Piêng Cọoc

Ba “lâm tặc” khai tên là: La Bốn Tưởng (1984), trú tại bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương; Lữ Văn Hùng (SN 1974) và Lô Văn Thủy (SN 1989), đều trú tại bản Na Kha, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An. Ngay trong đêm, qua đấu tranh ban đầu, cả ba đối tượng “lâm tặc” khai số gỗ trên là của Kha Văn Moong, hiện là cán bộ của xã Mai Sơn.

Nhận được tin nóng của lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường, sáng ngày 16/11,Chủ tịch UBND huyện Tương Dương đã có mặt tại UBND xã Mai Sơn cùng cơ quan chức năng của huyện để làm việc với chính quyền địa phương, nghe toàn bộ nội dung sự việc trên.

Các đối tượng lâm tặc
Các đối tượng bị bắt

Tại cuộc họp, điều khiến lực lượng chức năng lấy làm bất ngờ, trước đó gần 1 tháng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và xã đã có đợt kiểm tra tại khu rừng bản Piêng Cọoc, phát hiện 60 tấm gỗ đã xẻ thành dong do “lâm tặc” đốn hạ trước đó. Thế nhưng Đoàn công tác chỉ lập biên bản, đánh số thứ tự rồi ra về mà không lập biên bản thu giữ để bàn giao số lượng lớn gỗ trên cho cơ quan chức năng !?. Hậu quả là toàn bộ số gỗ trên đã “biến mất” khỏi hiện trường, trong khi đó từ nơi tàn phá rừng chỉ cách trung tâm xã và Đồn Biên phòng Mai Sơn từ 5-7 km.

Trước những việc không ngờ trên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tương Dương chỉ đạo giao cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường và cơ quan điều tra Công an huyện khẩn trương vào hiện trường tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, đồng thời đưa toàn bộ số gỗ trên ra trụ sở UBND xã bàn giao cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật hiện hành. Đồng chí Chủ tịch cũng yêu cầu đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả về UBND huyện trong ngày 17/11 để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

.

Hữu Trọng

.