Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201411/nhom-nu-quai-hanh-nghe-bang-kim-cong-luc-558992/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201411/nhom-nu-quai-hanh-nghe-bang-kim-cong-luc-558992/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm "nữ quái" hành nghề bằng kìm cộng lực - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 15/11/2014, 08:21 [GMT+7]

Nhóm "nữ quái" hành nghề bằng kìm cộng lực

(Congannghean.vn)-Người sinh con chưa đầy năm, kẻ đang mang bầu bụng vượt mặt nhưng dưới sự dẫn dắt của 2 “nữ quái” Nguyễn Thị Vỹ và Đậu Thị Hà, họ đều bỏ mặc chồng con, đêm hôm rét mướt lên đường đi trộm tài sản. Chỉ với chiếc kìm cộng lực, ổ nhóm này đã gây ra nhiều vụ bẻ khóa trộm tài sản táo tợn trên địa bàn TP Vinh…

Một số đối tượng trong nhóm “nữ quái” cùng tang vật của các vụ trộm
Một số đối tượng trong nhóm “nữ quái” cùng tang vật của các vụ trộm
 
Những vụ “bẻ khóa” táo tợn
 
Sáng 21/10, gần chục công nhân trong lán một công trình đang xây dựng tại địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh đều hoảng hốt bởi sau một đêm ngủ dậy, toàn bộ dụng cụ thi công công trình gồm: 2 máy tời, 1 máy đầm, 3 máy khoan, 2 máy bơm, 3 máy cắt gỗ và 1 máy cắt gạch dựng cạnh lán trại đã “không cánh mà bay”. Theo 1 công nhân có mặt tại hiện trường của vụ trộm cho biết: Vì xây dựng công trình lớn nên quanh lán trại dựng tạm để trông coi vật liệu và máy móc thiết bị được dựng hàng rào bảo vệ bằng thép B40. Không ngờ sau một đêm ngủ dậy, anh phát hiện hàng rào bị cắt đứt, đồng thời mất luôn toàn bộ số dụng cụ thi công công trình. Vụ việc nhanh chóng được nhóm công nhân báo lên cơ quan chức năng. 
 
Trước đó, đầu tháng 9, Công an phường Hà Huy Tập cũng nhận được đơn trình báo của anh N.V.S., chủ ki-ốt kinh doanh sơn tại số 282, đường Hà Huy Tập với nội dung: Đêm mồng 1, rạng sáng 2/9, kẻ gian đã cạy ki-ốt trộm 28 thùng sơn xây dựng, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Anh S. cho biết, như thường lệ, sáng 2/9, anh ra mở cửa ki-ốt kinh doanh thì phát hiện cửa mở toang, ổ khóa và khuy đã bị bẻ gãy. Vào trong cửa hàng kiểm tra thì phát hiện hàng chục thùng sơn trưng bày đã biến mất.
 
Lộ diện thủ phạm
 
Sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã lập kế hoạch hành động cụ thể.
 
Theo đó, qua công tác trinh sát, các đội nghiệp vụ của Phòng đã phát hiện một nhóm “nữ quái” chuyên dùng kìm cộng lực để gây án. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 26/10, lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với Đậu Thị Hà (SN 1976), Nguyễn Công Thắng (SN 1970), cùng trú tại xã Nghi Xuân và Nguyễn Thị Vỹ (SN 1977) trú tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc). Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng trong ổ nhóm gồm: Nguyễn Thị Liệu (SN 1979), Nguyễn Thị Thơ (SN 1977), cùng trú tại xã Nghi Thái; Võ Thị Thanh (SN 1978) trú tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh; Trịnh Thị Ninh (SN 1980) trú tại xóm Thái Cát và Vương Thị Hòe (SN 1988) trú tại xóm Thái Học, cùng xã Nghi Thái lần lượt sa lưới.
 
Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh, bước đầu ổ nhóm này khai nhận: Do cùng đi thu mua đồng nát đem về nhập cho vợ chồng Võ Thị Thanh tại xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc nên quen biết nhau từ đó. Trong quá trình đi thu mua phế liệu, nhóm này phát hiện công trình đang xây dựng tại xã Nghi Phú có nhiều dụng cụ thi công công trình có giá trị nên đã nghĩ kế lấy trộm. 
 
Đêm 20, rạng sáng 21/10, Liệu, Hà, Vỹ, Thơ bàn nhau đi trộm tài sản. Theo kế hoạch, khoảng 2 giờ sáng, nhóm này có mặt tại nhà của thị Thanh để gửi xe máy. Sau đó, 4 đối tượng chở nhau trên 2 chiếc xe đạp cùng chiếc kìm cộng lực đến lán trại trông coi vật liệu xây dựng thuộc xã Nghi Phú. Khi phát hiện nhóm công nhân trong lán trại đang ngủ say, Hà liền dùng kìm cộng lực bẻ hàng rào lưới B40 để đồng bọn lẻn vào khuân tài sản ra ngoài.
 
Sau khi dùng xe đạp vận chuyển số tài sản trộm được tập kết tại nghĩa địa xã Nghi Phú, nhóm “nữ quái” đã gọi điện nhờ Thắng dùng xe máy đến chở về ki-ốt thu mua phế liệu của thị Thanh để bán. Dù biết số dụng cụ thi công công trình xây dựng nói trên là tài sản trộm cắp nhưng Thanh vẫn đồng ý mua. Số tiền này sau đó được nhóm “nữ quái” cùng Thắng đem chia nhau tiêu xài cá nhân. 
 
Đấu tranh mở rộng vụ án, ổ nhóm này khai nhận, ngoài vụ trộm nói trên, chúng còn gây ra vụ trộm sơn xây dựng trước đó. Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 2/9, Hà, Vỹ đạp xe từ nhà lên TP Vinh. Khi đến ki-ốt số 282, đường Hà Huy Tập mà chúng đã “nhắm” trước,  Hà, Vỹ dùng kìm cộng lực bẻ khóa và khuy cửa ki-ốt, đồng thời gọi điện thoại bảo Ninh, Hòe cùng các đối tượng trong ổ nhóm đến chở sơn về tiêu thụ.
 
Điều đáng nói là, Ninh dù đang mang thai ở tháng thứ 7, còn Hòe con chưa đầy năm, nhưng khi được đồng bọn rủ đi trộm vẫn ủ con, giấu chồng và đi cho bằng được. Tại cơ quan điều tra, khác với vẻ táo tợn lúc bẻ khóa trộm tài sản của các “nữ quái”, khi đối diện với chồng, con và các điều tra viên, những giọt nước mắt ân hận muộn màng lăn dài trên má họ.
 
Ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để tiếp tục điều tra, mở rộng.
.

Hải Việt

.