Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/tom-gon-doi-tuong-truy-na-ve-toi-co-y-gay-thuong-tich-519193/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/tom-gon-doi-tuong-truy-na-ve-toi-co-y-gay-thuong-tich-519193/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 10/08/2014, 09:29 [GMT+7]

Tóm gọn đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích

(Congannghean.vn)-Những ngày cuối tháng 7, nắng nóng như đổ lửa. Vừa phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, vừa gánh vác một khối lượng công việc đồ sộ, thế nhưng, tập thể CBCS Công an TX Cửa Lò vẫn ra sức làm việc với quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Gần đây nhất, ngày 30/7/2014, đơn vị đã lập công xuất sắc trong việc tóm gọn đối tượng truy nã Võ Tất Thành về tội cố ý gây thương tích theo Quyết định truy nã số 03 ngày 5/5/2014. 
 
Theo tài liệu của cơ quan Công an: Khoảng 20 giờ ngày 28/1/2014, Võ Tất Thành (SN 1994) trú tại khối Đông Hải, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò đang ở nhà thì một người bạn tên An gọi điện rủ ra quán ốc Hà Phương ở khối 3, phường Nghi Hương uống rượu. Khi đến, Thành ngồi uống với An, Tâm và một người nữa. Lúc này, Võ Hồng Công (SN 1995) trú tại khối 7, phường Nghi Hương; Đặng Thanh Chương (SN 1993) trú tại khối 11, phường Nghi Hương; Trương Công Thân (SN 1993) và Lê Văn Đức (SN 1994) đều trú tại xóm 13, xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) đến và ngồi uống rượu ở bàn bên cạnh. 
Đối tượng truy nã Võ Tất Thành
Đối tượng truy nã Võ Tất Thành
 
Trong quá trình uống rượu, do quen biết từ trước nên Võ Tất Thành và Đặng Thanh Chương nói chuyện với nhau. Thành kể chuyện mới gặp một số người, trong đó có Hà Thế. Nghe vậy, Công thấy chướng tai nên nói Thành: “Mi xem lại lời nói đi, anh Hà nhiều tuổi hơn mi, anh Hà là anh của tau”. Máu nóng trong người bốc lên, với bản tính côn đồ, hung hãn, không kiềm chế được, Thành không nói không rằng im lặng chạy về nhà xách một con dao mẹo quay lại quán rượu với mục đích thanh toán Võ Hồng Công. Chương nghĩ Thành sẽ gây chuyện với Công nên đứng dậy đi ra khuyên can Thành cất hung khí và trở về nhưng Thành không nghe. Công thấy vậy đi lại dơ tay đấm Thành nhưng Thành tránh được.
 
Sau đó, Thành rút dao ra đuổi chém Công. Công bỏ chạy vào quán ốc gần đó và cầm chiếc ghế nhựa đánh lại Thành nhưng Thành dơ tay lên đỡ được. Tiếp đến, Thành vung dao chém Công một nhát vào lưng, một nhát vào đầu. Bị chém trúng đầu, do mất máu nhiều nên Công bị choáng ngã xuống đất. Mặc dù người dân can ngăn nhưng Thành vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục lao vào chém Công 1 nhát nữa ở vai trái. Công bỏ chạy khoảng 20 m thì ngã xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn, còn Công được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115, TP Vinh.
 
Xét thấy tính chất vụ việc hết sức nguy hiểm, đối tượng gây án côn đồ, hung hãn, lãnh đạo Công an TX Cửa Lò lập tức tung lực lượng quyết truy bắt đối tượng Võ Tất Thành. Mặc dù đã ra sức thuyết phục gia đình, người thân khuyên Thành đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, bặt vô âm tín. Trước tình hình đó, ngày 5/5/2014, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò ra Quyết định truy nã số 03 đối với Võ Tất Thành về tội danh cố ý gây thương tích.
 
Ngay sau đó, Công an TX Cửa Lò nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, quyết tóm gọn đối tượng truy nã Võ Tất Thành. Từ đầu tháng 5/2014 đến cuối tháng 7/2014, các trinh sát viên Công an TX Cửa Lò liên tục bí mật điều tra, lần tìm manh mối của đối tượng. Mỗi lần có thông tin về Võ Tất Thành, các anh lại bất chấp khó khăn, gian khổ, vượt hàng trăm cây số nhanh chóng lên đường điều tra, xác minh.
 
Trong quá trình điều tra tung tích đối tượng, Công an TX Cửa Lò nhận được nguồn tin quan trọng từ cơ sở cung cấp: Thành đang có mặt tại tỉnh Bắc Ninh. Ngay lập tức, Ban chỉ huy Công an TX Cửa Lò cử 1 tổ công tác lên đường ra Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát thì được biết, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn, theo anh trai vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng làm nghề phụ hồ. Mặc dù vậy, các trinh sát Công an Cửa Lò vẫn không nản lòng, quyết tâm ngày đêm điều tra, xác minh đối tượng, không để cho hắn có cơ hội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
Kiên trì điều tra, đến rạng sáng 30/7/2014, các trinh sát Công an TX Cửa Lò nắm thông tin quan trọng: Võ Tất Thành vừa bí mật trở về thăm nhà. Xét thấy đây chính là thời cơ thích hợp để tóm gọn đối tượng nên ngay trong buổi sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Công an TX Cửa Lò lập tức bố trí một tổ công tác tiến hành theo dõi, mật phục xung quanh khu vực nhà ở của đối tượng Võ Tất Thành (ở khối Đông Hải, phường Nghi Thu). Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, cho đến 6 giờ sáng, chờ lúc Thành thức dậy, đứng trước cửa nhà. Sau khi xác định chính xác đó chính là đối tượng truy nã cần truy bắt, tổ công tác ập vào khống chế bắt giữ đối tượng, sau đó áp giải về trụ sở Công an điều tra làm rõ. Qua đấu tranh, với những chứng cứ thuyết phục của các điều tra viên, Võ Tất Thành đã phải cúi đầu nhận tội. 
 
Như vậy, sau 2 tháng kiên trì theo dõi, điều tra, soát xét, Công an TX Cửa Lò đã lập công xuất sắc, tóm gọn đối tượng truy nã Võ Tất Thành về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 31/7, đơn vị đã ra lệnh bắt giam đối tượng, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
.

Hằng Nga