Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/vu-ca-gd-va-pgd-cong-ty-minh-tam-sa-luoi-hiep-chi-cung-dan-em-sa-luoi-phap-luat-461850/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201403/vu-ca-gd-va-pgd-cong-ty-minh-tam-sa-luoi-hiep-chi-cung-dan-em-sa-luoi-phap-luat-461850/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hiệp Chi cùng "đàn em" sa lưới pháp luật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/03/2014, 08:52 [GMT+7]
VỤ CẢ GĐ VÀ PGĐ CÔNG TY MINH TÂM SA LƯỚI:

Hiệp Chi cùng "đàn em" sa lưới pháp luật

 
(Congannghean.vn)-Trước những lá đơn tố cáo về loạt hoạt động bất minh của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Tâm, qua công tác nắm tình hình xác minh thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐTTP về TTXH xác lập Chuyên án 114H, phối hợp cùng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP Vinh điều tra, phá án. Hơn hai tháng điều tra, đến cuối tháng 1 vừa qua, Ban Chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, trong đó có Đinh Ngọc Hiệp (SN 1975) - Giám đốc và Thái Huy Lợi (SN 1970) - Phó Giám đốc Công ty này…
 
Kỳ 2: Hiệp Chi cùng “đàn em” sa lưới pháp luật
 
Trong lúc các hoạt động bất minh của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Tâm do Đinh Ngọc Hiệp làm Giám đốc đang nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng thì đêm 1/1/2014 lại xảy ra vụ xô xát dẫn đến nổ súng giữa hai nhóm đối tượng.
 
Theo đó, khoảng 20 giờ 45 phút, tại khu vực ngã tư Đại học Vinh thuộc khối 9, phường Bến Thủy đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm đối tượng. Liền sau đó, người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân bị một phen kinh hoàng khi nghe hai phát súng nổ chát chúa. Khi lực lượng Công an phường Bến Thủy có mặt giải quyết thì một số đối tượng trong nhóm gây rối còn tỏ ra thách thức. Chúng dùng gạch đá, gậy gộc đe dọa và chửi bới lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Chỉ đến khi nghe tiếng còi của lực lượng Cảnh sát 113, bọn chúng mới nhanh chân tẩu thoát.
 
Qua điều tra ban đầu được biết: Chiều 1/1, Đinh Ngọc Hiệp (Hiệp Chi) và Lê Văn Thắng (SN 1977, thường gọi là Thắng bát-cheo) trú tại khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh cùng được một người quen mời đến dự tiệc tân niên tại nhà ở khối 8, phường Bến Thủy. Trong lúc ăn uống, thấy Thắng bát-cheo ngồi ở mâm bên cạnh, Hiệp Chi liền lấy một quả cà chua trên bàn ném vào mặt anh này. Sau đó, hai bên có xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhưng được mọi người trong bữa tiệc can ngăn. Tưởng mọi chuyện dừng lại tại đó, sau khi tan tiệc, Thắng gọi điện cho một người bạn đến chở về. Hiệp Chi lập tức huy động một số đối tượng vừa là nhân viên trong Công ty TNHH Minh Tâm vừa là đối tượng ngoài xã hội từng có nhiều tiền án, tiền sự điều khiển xe ôtô chốt chặn tại khu vực ngã tư Đại học Vinh chờ gây sự tiếp.
 
“Đàn em” của Hiệp Chi lần lượt sa lưới
“Đàn em” của Hiệp Chi lần lượt sa lưới
 
Vừa phát hiện xe chở Thắng bát-cheo tới, Đinh Ngọc Hiệp liền đứng ra chặn đường, đập tay vào nắp ca-bô xe chửi bới. Cùng lúc đó, các đối tượng: Trần Hữu Thạch (SN 1977, còn gọi là Thạch Bảy) trú tại khối 4, Hà Huy Tập; Nguyễn Văn Anh (SN 1975, tức Anh Cò) ở khối 6, phường Cửa Nam; Hồ Viết Lợi (SN 1983, tức Lợi Mười) ở khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình; Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, còn gọi Nghĩa Phương) trú tại khối 12, Bến Thủy; Thái Huy Lợi (SN 1970, Lợi Sơn) ở xóm 8, xã Hưng Chính, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Tâm và Lê Hữu Thành (SN 1989, còn gọi là Thành Tuyết) trú tại xóm Mẫu Lâm, Hưng Lộc, TP Vinh cùng một số đối tượng khác dùng chân tay đấm đá vào chiếc xe chở Thắng bát-cheo. Vì sợ bị đánh nên lái xe không dám cho xe dừng lại mà vẫn từ từ lăn bánh. Thấy thế, các đối tượng côn đồ trong nhóm này đã đập vỡ kính chiếu hậu rồi dùng đất, đá ném vào xe. Để thị uy, chúng còn rút khẩu súng ra bắn hai phát, trong đó một phát bay sượt vào sườn áo của anh Thắng, làm thủng áo.
 
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường, thu giữ 1 vỏ đạn, chiếc kính chiếu hậu xe ôtô bị đập vỡ cùng chiếc áo dính đạn tại hiện trường. Đồng thời báo cáo vụ việc với Ban Chuyên án 114H. Qua điều tra, xác định sự vụ do nhóm Hiệp Chi gây ra, ngày 4/1, Ban Chuyên án đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Ngọc Hiệp cùng đồng bọn.
 
Từ ngày 2 đến ngày 10/1, bốn đối tượng gồm: Anh Cò, Thạch Bảy, Lợi Mười và Nghĩa Phương cùng một số những đối tượng hình sự cộm cán tham gia trong vụ việc sa lưới. Riêng đối tượng cầm đầu là Hiệp Chi cùng Thái Huy Lợi vẫn ngoan cố lẩn trốn. Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hiệp cùng đồng bọn với hai tội danh: “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Biết không thể trốn thoát, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Tâm mới chịu ra đầu thú sau đó một ngày.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng còn bắt giữ thêm đối tượng Phạm Quốc Phượng (SN 1981, còn gọi là Tuấn Hà Nội) trú tại xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên. Hiện, Chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

 

.

Nhóm P.V