Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201401/ngoi-tu-vi-che-phao-trai-phep-446284/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201401/ngoi-tu-vi-che-phao-trai-phep-446284/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngồi tù vì chế pháo trái phép - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/01/2014, 16:28 [GMT+7]

Ngồi tù vì chế pháo trái phép

(Congannghean.vn)-Ngày 27/1/2014, Tòa án nhân dân thành phố Vinh đã tổ chức phiên tòa lưu động tại xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh xét xử đối tượng Lê Thế Hưng (SN 1995) trú tại khối 14, phường Đông Vĩnh, TP Vinh về hành vi chế tạo trái phép vật liệu nổ.
 
Trước đó, vào ngày 28/12/2013, Lê Thế Hưng đã mua hóa chất ở các ki ốt trên đại bàn thành phố về trộn lẫn vào nhau tạo thành chất gây cháy, sau đó Hưng đã quấn thành 5 quả pháo hình trụ rồi đem bán cho đối tượng Trương Quang Thạch, trong quá trình vận chuyển Trương Quang Thạch đã bị lực lượng Công an thành phố Vinh bắt giữ.
Lê Thế Hưng tại phiên tòa
Lê Thế Hưng tại phiên tòa
 
Tại cơ quan điều tra, Thạch khai nhận đã mua số pháo trên của Lê Thế Hưng. Ngay lập tức lực lượng Công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Lê Thế Hưng và thu giữ 1,050 kg thuốc pháo và 90g bột lưu huỳnh. Tại phiên tòa, Lê Thế Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên án xử phạt bị cáo Lê Thế Hưng 12 tháng tù.
 
Phiên tòa xét xử lưu động tại xóm 13, xã Nghi Phú đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên không tham gia vào các hành vi vi phạm về pháo và vật liệu nổ .
 
Đến thời điểm này, qua thống kê ban đầu các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành, thị đã phát hiện, bắt 161 vụ, 197 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 1,27 tấn pháo và 7,3 kg thuốc nổ. Các hành vi vi phạm về pháo bị xử lý rất nghiêm, nhưng nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
Phiên tòa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
Phiên tòa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
Qua dự báo của các cơ quan chức năng tình hình vi phạm, phạm tội về pháo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào những ngày sát tết. Chính vì vậy, Công an Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt vào các loại tội phạm để đảm bảo một cái Tết an toàn, không có tiếng pháo trên địa bàn Nghệ An.
.

Mạnh Cường – Minh Khôi