Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201312/khoi-to-3-doi-tuong-ban-chet-nguoi-432950/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201312/khoi-to-3-doi-tuong-ban-chet-nguoi-432950/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố 3 đối tượng bắn chết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/12/2013, 09:26 [GMT+7]

Khởi tố 3 đối tượng bắn chết người

(Congannghean.vn)-Ngày 23/12, Cơ quan  CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 3 đối tượng: Cao Xuân Thanh (SN 1986), Cao Xuân Thủy (SN 1990) cùng trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong và Phạm Văn Phúc (SN 1985) trú tại khối 6, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về tội “Giết người” để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 
Trước đó, khoảng 13h45 ngày 18/12, do mâu thuẫn giữa Thủy với Nguyễn Như Quế Anh (SN 1992) sinh viên năm 3, Trường Đại học Vinh trong lúc dự tiệc cưới một người bạn, Thanh rủ Phúc cùng Thủy mang hung khí đến nhà Quế Anh để “giải quyết”. Và trong lúc hỗn chiến, Thanh đã rút súng nhằm thẳng người Quế Anh bóp cò. Nạn nhân bị tử vong trên đường đi cấp cứu… 
 
Mâu thuẫn trong tiệc cưới
 
Sáng 18/12, Nguyễn Như Quế Anh (SN 1992) trú tại khối 2, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong được một người bạn mời tới dự đám cưới. Đang được nghỉ ôn thi học kỳ nên chàng sinh viên năm 3, Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học Vinh tranh thủ đến dự. Tại tiệc cưới, giữa Quế Anh và Cao Xuân Thủy (SN 1990) trú tại bản Tạng, xã Tiền Phong xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc hỗn chiến, Quế Anh dùng đá ném trúng đầu khiến Thủy bị thương. Thủy được bạn bè đưa đến Bệnh viện huyện Quế Phong để xử lý vết thương rồi chở về nhà, lúc đó là vào khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày. Sau sự vụ, Quế Anh cũng trở về nhà mình và tưởng mọi chuyện thế là chấm dứt.
 
Nhưng lúc này, anh trai của Thủy là Cao Xuân Thanh (SN 1986) cùng Phạm Văn Phúc (SN 1985) trú tại khối 6, thị trấn Kim Sơn đang uống cà phê, nghe tin em mình bị đánh liền phi thẳng về nhà. Sau khi hỏi em mình: Bị chi đó? Thủy trả lời là: Bị thằng Bé Ba (tên gọi ở nhà của Quế Anh) đánh. Vừa nghe thế, thay vì khuyên can em mình, Thanh lại bảo Phúc và Thủy cùng đến nhà Quế Anh để “giải quyết” mâu thuẫn.
 
Ba đối tượng bị bắt trong vụ án
Ba đối tượng bị bắt trong vụ án
 
Và phát súng đoạt mạng nam sinh
 
Sau khi rủ Phúc và Thủy, Thanh ra phía sau nhà xách khẩu súng (loại súng bắn đạn hoa cải) dắt vào lưng quần rồi bảo Phúc vào nhà lấy mấy cái “đồ” (tiếng lóng ám chỉ hung khí) để đi. Trong lúc đó, Thủy nổ máy phóng xe đến nhà Quế Anh trước. Còn Phúc sau khi vào nhà lấy hai thanh sắt cũng điều khiển xe máy chở Thanh bám theo sau.
 
Tại đây, Thủy đã lớn tiếng cãi lộn với Quế Anh cùng người nhà của nam sinh này. Tức vì bị xúc phạm, Quế Anh đã cầm thanh kiếm chém một nhát vào đầu Thủy. Thấy em bị chém, Thanh chạy đến rút khẩu súng dấu sẵn trong áo ra, lên đạn và nhằm thẳng người nam sinh bóp cò. Quế Anh và Thủy nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Quế Anh đã bị tử vong. Gây án xong, lợi dụng lúc mọi người đang hỗn loạn, Thanh và Phúc đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quế Phong phối hợp cùng Tổ công tác Phòng CSĐTTP về TTXH và đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua một số tài liệu thu thập được, Cao Xuân Thủy đã được mời về Cơ quan điều tra làm việc, đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt hai nghi can còn lại.
 
Riêng Thanh và Phúc sau một ngày lẩn trốn trong rừng thuộc khu vực hồ Thủy điện Hủa Na, nhưng phần vì bị Công an truy lùng ráo riết, phần lại đói rét, chiều 19/12, cả hai đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đầu thú. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, ngoài Phúc ra, gia đình hai anh em Thanh, Thủy thuộc dạng “cộm cán” tại địa phương. Bố của hai đối tượng này lĩnh án 19 năm về tội Mua, bán trái phép chất ma túy, hiện đang thụ án tại Trại giam số 6, Bộ Công an. Thủy từng có 1 tiền án về tội Đánh bạc, còn Thanh “cõng” hai án về tội Trộm tài sản và Cưỡng đoạt tài sản. Với bản tính côn đồ, vừa ra tù chưa được bao lâu, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, cả hai lại tiếp tục gây án.
.

Hải Việt