Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201310/31603-khoi-to-nhom-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-414830/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201310/31603-khoi-to-nhom-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-414830/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 25/10/2013, 08:05 [GMT+7]
31603

Khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Vào lúc 20h ngày 7/10/2013, Bùi Quang Tính (SN 1993) ngồi uống rượu tại nhà với em trai là Bùi Hữu Thắng cùng nhóm bạn gồm Trương Văn Hiếu (SN 1990), Nguyễn Cảnh Hải (SN 1991), đều trú tại khối 6, phường Nghi Thủy và Hào (bạn của Thắng trú tại xã Nghi Thiết), Bùi Văn Hùng (SN 1996) trú tại phường Nghi Thủy, Nguyễn Văn Tuân (SN 1990) trú tại phường Thu Thủy.
 
Trong lúc cả nhóm đang uống rượu vui vẻ thì Bùi Hữu Thắng kể lại chuyện trước đó mấy ngày, Thắng bị nhóm của Nguyễn Huy Tuấn (thường gọi Tuấn Cận (SN 1991) trú tại phường Nghi Tân) dọa đánh ở sân patin thuộc phường Nghi Hương. Sau khi kể với mọi người sự việc xảy ra, Thắng có nhờ Tính và bạn của Tính đến sân patin để “giải quyết” bọn người của Tuấn Cận, nhằm “rửa” nỗi ấm ức bao lâu nay. Khi nghe em trai mình bị kẻ khác dọa đánh, Tính hậm hực rủ cả bọn đến sân patin quyết cho Tuấn Cận và hai người ở Nghi Xá (hai người này trước đó mâu thuẫn với Hào) một bài học nhớ đời. 
 
Tính mang theo một con dao rồi cùng cả bọn đến sân patin tìm Tuấn Cận. Khi đến nơi, Thắng chỉ cho Tính thấy Tuấn Cận đang ngồi ở cổng sân patin ngoài trời. Sau đó, Thắng đi vào nhà trượt patin tìm 2 người thanh niên ở Nghi Xá. Vừa nhìn thấy Tuấn Cận, Tính đã lao tới dùng dao chém trúng vào người Tuấn. Do bị chém bất ngờ, Tuấn Cận lập tức bỏ chạy vào sân. Thấy vậy, Tính không những không dừng lại mà còn tiếp tục cầm dao đuổi theo chém bằng được Tuấn Cận. Để “hỗ trợ” đồng bọn, Bùi Văn Hùng cũng cầm đá ném vào Tuấn Cận nhưng không trúng.
 
Trong lúc “hỗn chiến”, có một thanh niên đã lấy 2 đoạn tuýp, đưa cho Tuấn Cận một đoạn và sử dụng đoạn tuýp còn lại đánh Tính nhưng Tính dơ tay lên chống đỡ. Lúc này một người trong nhóm của Tính chợt hô to: “Công an ra đó!”, nghe vậy Tính nhanh chóng chạy ra khỏi sân, còn Hùng vẫn ở lại trong sân. Tính cùng một số đồng bọn chạy về phía ngã tư Sao Xanh. 
 
Các đối tượng trong vụ án bị khởi tố 
  
Tại đây, Tính gặp Nguyễn Hữu Cát đang đi thuê đĩa. Tính nhờ Cát xuống sân patin chở một số bạn của mình về. Khi đến trước cơ sở massage Hạ Long thì Tính gặp Hiếu, Thắng, Hào, Hải, Tuân, Hùng và Tú. Một lát sau, có thêm Võ Hồng Tuấn (SN 1993), Nguyễn Văn Cường (SN 1996), Phùng Văn Việt (SN 1995) và Võ Hồng Tân (SN 1991) đều trú tại phường Nghi Thủy cùng nhập hội. Vừa gặp nhau, Tính và đồng bọn đã bàn tán chuyện vừa đánh nhau với nhóm của Tuấn Cận. Hùng cho biết hắn còn bị một kẻ nào đó dùng tuýp dí vào cổ. Một lúc sau, cả nhóm thống nhất quay trở lại, quyết đánh nhau một phen với nhóm của Tuấn Cận.
 
Thống nhất xong, cả bọn đi theo đường Mai Thúc Loan, dừng lại ở ngã ba quán ông Danh. Để có thêm “đồ nghề” trong tay, Hiếu đã điện thoại cho Đậu Quốc Trung nhanh chóng mang 2 thanh kiếm đến. Sau đó, Tính và Hiếu mỗi người cầm một thanh kiếm, cùng đi đến sân patin. 
 
Đến nơi, Tính, Hiếu, Tuấn, Hùng, Cường, Việt, Hào, Cát, Thắng đi vào trong sân. Còn Tuân, Tú, Hải, Tân đứng lại. Lúc này, Tuấn Cận cùng với một số người đang ở phía trong sân patin khóa cửa lại. Chỉ có anh Phạm Văn Trung (SN 1985) trú tại khối 6, phường Nghi Hương đứng ở ngoài. Với bản tính hung hãn, manh động nên vừa nhìn thấy Trung, Tính đã cầm kiếm lao tới chém vào anh Trung. Bị chém, anh Trung đã dùng đoạn tuýp chống trả và trúng vào cùi chỏ tay phải của Tính. Như nổi cơn điên, Tính tiếp tục chém trúng tay anh Trung. Trước sự hung hãn của Tính, anh Trung hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, Võ Hồng Tuấn, Việt, Hùng cũng cầm gạch, đá ném vào trong sân patin, về phía Tuấn Cận. 
 
Sau đó, Tính và đồng bọn quay ra ngã tư đèn xanh đỏ. Lúc này, cả bọn nhìn thấy 2 thanh niên đi xe máy từ sân patin ra rẽ theo đường trước cổng Công an thị xã Cửa Lò. Hai người này là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993), điều khiển xe và Nguyễn Thế Cường (SN 1988) đều trú tại xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang. Nghĩ rằng đó là nhóm thanh niên Nghi Hương nên Tính ra lệnh cho đồng bọn đuổi theo. Cường chở Tính, còn Tuân chở Hiếu đi trên hai chiếc xe máy, phóng theo 2 người thanh niên kia. Chúng chạy xe qua cổng cơ quan Công an, đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa Cửa Lò thì Tính và đồng bọn đuổi kịp hai người thanh niên. Tính bỗng hét to: “Dừng lại hỏi”, lúc này Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thế Cường dừng xe lại. Khi thấy Tính và đồng bọn lăm lăm tiến tới, Cường hoảng sợ bỏ chạy, còn Tuấn Anh vẫn ngồi lại trên xe. Không chút chần chừ, Hiếu và Tính cầm kiếm chém vào người Nguyễn Tuấn Anh, sau đó cả bọn đi về. 
 
Hậu quả của vụ việc trên đã làm anh Nguyễn Huy Tuấn (tức Tuấn Cận) bị chém 2 nhát vào cánh tay và hông gây thương tích nhẹ; anh Phạm Văn Trung bị thương tích nặng phải điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An; anh Nguyễn Tuấn Anh cũng bị thương tích nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.
 
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Cửa Lò đã nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, nhóm đối tượng gây rối trên đã bị lực lượng Công an tóm gọn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chúng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. 
 
Công an thị xã Cửa Lò đã ra quyết định khởi tố bị can 7 đối tượng gồm: Bùi Quang Tính, Trương Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tuân, Võ Hồng Tuấn, Nguyễn Văn Cường, Bùi Văn Hùng và Phùng Văn Việt về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lê Hoa - Hằng Nga
.