Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201708/lan-toa-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-dong-bao-cong-giao-751053/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-co-so/201708/lan-toa-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-trong-dong-bao-cong-giao-751053/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 06/08/2017, 08:18 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, việc triển khai lồng ghép các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Ban đoàn kết công giáo huyện đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tham mưu, vận động đồng bào công giáo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương giáo ngày càng gắn bó.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo
Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Cộng đoàn giáo dân huyện Quỳnh Lưu có 8.504 hộ với hơn 45.000 nhân danh, chiếm 15,1% dân số toàn huyện, sinh sống ở 51 khu dân cư thuộc 15 xã, thị trấn; trong đó có 37 khu dân cư và 1 xã giáo toàn tòng, sinh hoạt tôn giáo ở 16 giáo xứ và 32 giáo họ. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm giải quyết kịp thời các nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo, giúp củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong đó, phải kể đến phong trào đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ phong trào này, nhiều mô hình kinh tế đã được xây dựng và nhân rộng. Từ 341 mô hình kinh tế vào năm 2012, đến nay, tại vùng công giáo đã có 693 mô hình phát triển kinh tế giỏi ở các lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ chế biến thủy, hải sản, với mức thu nhập hơn 250 triệu đồng/năm. Nhiều làng nghề đã được hình thành, góp phần thúc đẩy nghề truyền thống mũi nhọn của địa phương như: Làng nghề chế biến hải sản Phú Yên (An Hòa); sản xuất mộc mỹ nghệ Thuận Giang (Quỳnh Hưng) và Thượng Nguyên (Quỳnh Hồng); làng nghề mây tre đan Trúc Vọng (Quỳnh Thanh) đã mang lại thu nhập cao cho đồng bào công giáo, góp phần nâng cao đời sống của bà con và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh thi đua phát triển kinh tế, đồng bào công giáo đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Nhờ đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo được triển khai một cách hiệu quả.

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế được quan tâm kịp thời, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều giáo xứ, giáo họ đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà văn hóa và hiến đất làm đường giao thông như: Giáo xứ Cẩm Trường (Quỳnh Yên) hiến 1.322 m2 đất, giáo xứ Thuận Giang (Quỳnh Hưng) hiến hơn 3.400 m2 đất, giáo xứ Phú Xuân (Quỳnh Tam) hiến 9.985 m2 đất…. Trong 5 năm, đã có trên 800 hộ hiến 21.989 m2 đất ở, tháo dỡ 215 công trình và 5.167 m tường bao, đóng góp hơn 13,5 tỉ đồng và hơn 24.180 ngày công. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự ủng hộ tích cực của bà con giáo dân, 5 năm qua, huyện Quỳnh Lưu đã làm được 27.848 m đường bê tông, 1.800 m đường nhựa, xây dựng 26 nhà văn hóa thôn, hiện 35/51 khu dân cư có 100% đường bê tông…

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban đoàn kết công giáo đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động, tuyên truyền bà con giáo dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các hộ gia đình đã ký cam kết đảm bảo ANTT và trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, bà con đã tích cực tham gia tố giác tội phạm, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật. 5 năm qua, cộng đoàn giáo dân đã cảm hóa 35 đối tượng vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, cai nghiện thành công 13 đối tượng nghiện ma túy; hòa giải 114 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ngoài ra, các hoạt động từ thiện, nhân đạo thường xuyên được duy trì, bà con tích cực ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo; duy trì các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học…

Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo khí thế thi đua sôi nổi và sức lan tỏa trong đồng bào công giáo, nhất là 10 nội dung “Sống tốt đời đẹp đạo”; qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

.

Huyền Thương

.